TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 15:07:39 Ngày 19/04/2021 GMT+7
VNU-VSL: Cầu nối quan trọng giữa nhà khoa học và nhà quản lý
Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN (viết tắt là VNU-VSL) phải là cầu nối trực tiếp của đội ngũ nhà khoa học với Ban Giám đốc ĐHQGHN. VSL là kênh thông tin để Ban Giám đốc ĐHQGHN tiếp nhận những ý kiến, đóng góp, trăn trở của đội ngũ cán bộ khoa học – lực lượng quan trọng nhất của đại học – với sự phát triển của ĐHQGHN.
Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN, Chủ tịch VNU-VSL Nguyễn Hoàng Hải
Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN, Chủ tịch VNU-VSL Nguyễn Hoàng Hải phát biểu tại Lễ ra mắt Ban Điều hành và Hội nghị triển khai nhiệm vụ của VNU-VSL nhiệm kì 2021 – 2023, được tổ chức ngày 16&17/4/2021, tại Ba Vì vừa qua.
Trong bối cảnh phát triển của giáo dục đại học hiện nay, xây dựng một cộng đồng khoa học có tính học thuật cao là đòi hỏi có tính truyền thống quốc tế và tất yếu. Làm khoa học là một sự dấn thân và cống hiến không mệt mỏi, song thành công trong khoa học cũng đã từng được chứng minh trong thực tế “cứ đi đi, cái kết rất bất ngờ” - Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải chia sẻ về những khó khăn và vinh quang của người làm nghiên cứu.
Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN, Chủ tịch VNU-VSL Nguyễn Hoàng Hải tặng lưu niệm cho một số thành viên Ban điều hành VSL nhiệm kì 2019 - 2020
Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh, VNU-VSL phải có các hoạt động nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2030, tầm nhìn 2045: Trở thành đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, đạt các tiêu chí cơ bản của đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; phấn đấu đến năm 2025, ĐHQGHN thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á hoặc nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới; đến năm 2030 thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu thế giới. Một trong các mục tiêu cụ thể là, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo lập và phát triển tiềm lực khoa học công nghệ để chuyển giao tri thức và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
Giữ chân và tạo động lực cho đội ngũ khoa học giỏi cống hiến; đồng thời bằng sự trọng thị, thu hút thêm cán bộ khoa học giỏi bên ngoài cùng góp sức vì sự phát triển của ĐHQGHN luôn là mong muốn của lãnh đạo ĐHQGHN – Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh thêm. VNU- VSL là diễn đàn của cán bộ khoa học và là một trong các điểm dừng trong chặng đường tìm kiếm nhân lực phù hợp với các vị trí việc làm của tổ chức.
Trưởng ban điều hành VSL nhiệm kì 2019 - 2020 PGS.TS Trần Xuân Tú – Viện trưởng viện Công nghệ thông tin, ĐHQGHN
Trong khuôn khổ của Hội nghị, nguyên Trưởng ban điều hành VSL nhiệm kì 2019 - 2020 PGS.TS Trần Xuân Tú – Viện trưởng viện Công nghệ thông tin đã chia sẻ một số nội dung về phát triển nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN; TS. Vũ Thị Thanh Nhã – Trường ĐH Ngoại ngữ trao đổi về kinh nghiệm thu hút tài trợ cho hoạt động khoa học công nghệ; PGS.TS Nguyễn Đăng Minh – Trưởng ĐH Kinh tế đã trình bày về hợp tác công tư PPP phát triển các học thuyết khoa học thuần Việt; TS. Phùng Danh Thắng – Viện Quốc tế Pháp ngữ trình bày về quan điểm truyền thông khoa học công nghệ, TS. Phạm Hùng Hiệp chia sẻ về khát vọng công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, ...
PGS.TS Trần Thị Thanh Tú – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật, Trưởng Ban điều hành VNU-VSL nhiệm kì 2021-2023
PGS.TS Trần Thị Thanh Tú – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật, Trưởng Ban điều hành VNU-VSL cho biết, nhiệm kì 2021 – 2023 Ban Điều hành có 17 thành viên gồm 1 trưởng ban, 2 phó trưởng ban, 3 thư kí chuyên môn, 1 thư kí hành chính chia thành 4 tiểu ban : Tiểu ban chuyên môn, tiểu ban truyền thông và logicsstic, tiểu ban tài trợ và tổ thư kí.
Tới đây, VNU-VSL tập trung vào một số hoạt động các chuỗi seminar chia sẻ kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu, giao lưu học thuật; đồng tổ chức các hội thảo quốc gia, quốc tế; xây dựng mạng lưới kết nối nhà khoa học, sản phẩm khoa học, sự kiện khoa học, ...
* Xem thông tin chi tiết 17 thành viên Ban Điều hành Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN nhiệm kì 2021 - 2023.
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN PGS.TS Hà Lê Kim Anh
TS. Vũ Thị Thanh Nhã, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN
TS. Nguyễn Trần Thuật, Trường ĐH KHoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 TS. Phạm Hùng Hiệp  
TS. Lưu Quốc Đạt - Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN
PGS.TS Đào Sỹ Đức, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
PGS.TS Nguyễn Đăng Minh, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN
TS. Phùng Danh Thắng - Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN
 
>>>>> Các tin bài liên quan:
 Gia Huy
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài cũ hơn
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ