TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 22:27:25 Ngày 14/10/2022 GMT+7
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ mười một: thông qua chủ trương xây dựng không gian đô thị ĐHQGHN thông minh và phát triển bền vững tại Hòa Lạc
Phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, nhà khoa học trẻ tiềm năng; đẩy mạnh xây dựng các chương trình, đề án đào tạo bằng tiếng Anh, tăng cường trao đổi sinh viên và giảng viên quốc tế; thiết kế khung phát triển tổng thể đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội thông minh và bền vững; xây dựng Đảng bộ ĐHQGHN gương mẫu, vững mạnh,…là các chủ đề trọng tâm được thảo luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN diễn ra ngày 13/10/2022 do Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân chủ trì.

 

Tham dự và đồng chủ trì còn có Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nguyễn Hiệu; Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn.

Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân

Chánh Văn phòng Đảng Ủy ĐHQGHN Vũ Văn Thắng

Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/2022; Báo cáo của Ban Khoa học và Công nghệ về tình hình triển khai Chương trình “Phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ lớn, mũi nhọn”; Báo cáo của Ban Hợp tác và Phát triển về Chương trình “Tăng cường trao đổi giảng viên và sinh viên quốc tế”; Báo cáo của Ban Xây dựng về tình hình triển khai Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Báo cáo của Ban Tổ chức Cán bộ về tình hình triển khai Chương trình “Nâng cao năng lực của cấp ủy Đảng, xây dựng Đảng bộ gương mẫu, trong sạch, vững mạnh” và Đề án điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và đổi tên của Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Trong quý III năm 2022, được sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ĐHQGHN đã nỗ lực xuất sắc hoàn thiện công tác di chuyển trụ sở, hoạt động điều hành của cơ quan ĐHQGHN và đưa sinh viên lên học tập tại cơ sở Hoà Lạc. ĐHQGHN đang quyết liệt triển khai và thể hiện quyết tâm cao độ để hiện thực hoá mong đợi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân về một khu đô thị đại học thông minh, đổi mới sáng tạo, tích hợp nhiều chức năng đào tạo, nghiên cứu, thử nghiệm hợp tác công tư.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, quyết định nhiều vấn đề quan trọng công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN, cụ thể là ban hành Nghị quyết về một số chủ trương quan trọng của Đảng bộ: Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ĐHQGHN; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình 148-CTr/ĐU về “Đào tạo tài năng, chất lượng cao”; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 151-Ctr/ĐU, ngày 04/5/2021 của Đảng ủy ĐHQGHN (khóa VI) về “Chuyển đổi số”; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trường Quốc tế tại Hòa Lạc; đề án thành lập Ban Xúc tiến đầu tư; đề án thành lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển ĐHQGHN; chủ trương tiếp nhận Bệnh viện Xây Dựng về ĐHQGHN.

Trong quý III năm 2022, toàn Đảng bộ có 30 đảng viên được kết nạp, trong đó có 24 đảng viên là sinh viên; chuyển đảng chính thức cho 22 đảng viên; phát thẻ đảng viên cho 167 đảng viên, trao tặng 05 huy hiệu 30 năm tuổi đảng, 04 huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 01 huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ. 

Công tác tổ chức bộ máy, đội ngũ có nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là việc thành lập Trường Đại học Luật là trường thành viên thứ 9 của ĐHQGHN, trên cơ sở tiền thân là khoa Luật trực thuộc; thành lập Ban Xúc tiến đầu tư là ban chức năng của ĐHQGHN; đã thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ và chuyển đổi số” cho lãnh đạo Văn phòng, Ban chức năng và tương đương.

Công tác đào tạo; công tác học sinh, sinh viên; đảm bảo chất lượng; khảo thí có một số kết quả chủ chốt là ban hành Khung năng lực giảng dạy của giảng viên tại ĐHQGHN; hoàn thành công tác xét tuyển và tổ chức xác nhận nhập học/nhập học cho sinh viên khóa QH 2022; triển khai kế hoạch đưa sinh viên lên học tập trung tại Hoà Lạc giai đoạn 3.

Về các hoạt động hợp tác quốc tế nổi bật, trong quý vừa qua, ĐHQGHN cùng ĐHQG Tp.HCM và Đại học Đà Nẵng tham gia vào Chương trình Đổi mới Giáo dục Đại học Việt Nam (PHER) do USAID tài trợ và giao Đại học Indiana, Mỹ thực hiện, song song với đó, trong nước, ĐHQGHN tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hậu Giang, Hoà Bình, Quảng Ninh,…

Báo cáo tình hình triển khai Chương trình “Phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ lớn, mũi nhọn”, đồng chí Trưởng ban Khoa học và Công nghệ Vũ Văn Tích cho biết chương trình được Đảng ủy thông qua vào tháng 05/2021, cho đến nay được hơn một năm triển khai, trong đó có nhiều tháng bị tác động sâu sắc bởi đại dịch Covid 19. Mặc dù vậy, Chương trình cũng đã đạt được một số kết quả tích cực, như sự gia tăng mạnh và bền vững của các công bố quốc tế sự phối hợp giữa ĐHQGHN với doanh nghiệp thông qua việc triển khai các dự án nghiên cứu và các hội nghị hội thảo khoa học trong nước và quốc tế đã góp phần đáng kể trong việc gia tăng uy tín học thuật và hỗ trợ công tác xếp hạng theo các tiêu chí trong nước và quốc tế; những quy định quản lý mới về KH&CN được xây dựng là cơ sở để thay đổi phương thức triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN; hướng đến tạo ra các sản phẩm trọng điểm, sản phẩm có giá trị ứng dụng cao; hoàn chỉnh đồng bộ các nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm trọng điểm; tiếp tục đầu tư triển khai để phát triển hoàn thiện các sản phẩm KH&CN đã có trong các giai đoạn trước nhằm nâng tầm sản phẩm đáp ứng yêu cầu chất lượng cao của chương trình; đổi mới phương thức giao nhiệm vụ KH&CN, kết hợp giữa phương thức truyền thống và các phương thức mới như hợp tác với doanh nghiệp, phối hợp công bố chung,…

Trưởng ban Hợp tác và Phát triển Nguyễn Thị Anh Thu

Trong bối cảnh ĐHQGHN đang đẩy mạnh quốc tế hóa đào tạo và nghiên cứu, hoạt động trao đổi giảng viên và sinh viên với các nước trên thế giới cũng được Ban Thường vụ Đảng Ủy hết sức lưu tâm. Đồng chí Trưởng ban Hợp tác và Phát triển Nguyễn Thị Anh Thu đánh giá trong thời gian qua, một số đơn vị đã có những hình thức, hoạt động sáng tạo nhằm thu hút giảng viên và sinh viên quốc tế như Viện Quốc tế Pháp ngữ, Trường Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế tuy nhiên công tác thu hút và quản lý giảng viên, chuyên gia nước ngoài bị vướng mắc bởi một số quốc gia chưa nới lỏng thị thực sau đại dịch và các quy định của Nhà nước chưa thực sự tạo điều kiện để thu hút chuyên gia người nước ngoài vào công tác, làm việc tại Việt Nam nói chung và tại ĐHQGHN nói riêng. Trên cơ sở đó, Ban Hợp tác và Phát triển kiến nghị ĐHQGHN điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ sinh viên quốc tế phù hợp với tình hình phát sinh do dịch bệnh Covid-19 gây ra, hiện vẫn đang ảnh hưởng tới các hoạt động đi lại quốc tế giữa Việt Nam với một số quốc gia, khu vực; điều chỉnh nội hàm của các tiêu chí giảng viên và sinh viên quốc tế tới học tập và giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội, trong bối cảnh hình thức học tập và giảng dạy trực tuyến đã rất phát triển, đồng thời, cần xây dựng Câu lạc bộ hoặc Hội cựu sinh viên quốc tế đã từng học tập tại ĐHQGHN, đây chính là lực lượng nòng cốt quảng bá hình ảnh của ĐHQGHN đối với sinh viên nước ngoài.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã lắng nghe Đề án điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và đổi tên của Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc, trong đó nhấn mạnh nhằm bao quát được các nhiệm vụ phát sinh đang thực hiện và các nhiệm vụ đề xuất mới trong thời gian tới, đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển Trung tâm, việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hoà Lạc thành Trung tâm Quản lý đô thị đại học trong giai đoạn hiện nay là phù hợp và cần thiết. Đề án sửa đổi chức năng, nhiệm vụ và thay đổi tên gọi của Trung tâm đã bám sát chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN tại Kết luận số 285-KL/ĐU ngày 25/8/2022. Do đó Trung tâm Phát triển ĐHQGHN mong muốn Đảng ủy ĐHQGHN xem xét, thông qua chủ trương sửa đổi chức năng, nhiệm vụ và thay đổi tên gọi của Trung tâm PTHL nêu trên.

Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Cán bộ Đoàn Văn Cường

Trình bày báo cáo thực hiện Chương trình công tác của Đảng ủy về “Nâng cao năng lực của cấp ủy Đảng; xây dựng Đảng bộ gương mẫu, trong sạch, vững mạnh”, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Cán bộ Đoàn Văn Cường cho biết cơ cấu tổ chức và đội ngũ đảng viên của ĐHQGHN có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Hệ thống tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thường xuyên được kiện toàn, củng cố và phát triển phù hợp với sự phát triển cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN; công tác quản lý đảng viên tiếp tục được thực hiện tốt, công tác kiểm điểm, phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy ĐHQGHN được tăng cường; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ ĐHQGHN có nhiều đổi mới. Đảng ủy ĐHQGHN không chỉ đề ra chủ trương mà còn chú trọng chỉ đạo tổ chức thực hiện, quan tâm đến việc đề ra các giải pháp, lựa chọn các giải pháp đột phá để chỉ đạo thực hiện.

Kết luận tại Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh trên tất cả các phương diện phát triển của ĐHQGHN cần được lên kế hoạch một cách tổng thể, dù có đi chậm nhưng từng bước sẽ chắc chắn để đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ. Hội nghị lần này cần tập trung thông qua chủ trương để đưa ra Nghị quyết về việc phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, nhà khoa học trẻ tiềm năng; đẩy mạnh xây dựng các chương trình, đề án đào tạo bằng tiếng Anh, tăng cường trao đổi sinh viên và giảng viên quốc tế; đặc biệt là xây dựng Khung phát triển tổng thể không gian đô thị ĐHQGHN thông minh tại Hòa Lạc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng Hòa Lạc là quá trình lâu dài và phải có định hướng, trong đó cần đồng bộ được hệ sinh thái, giá trị văn hóa lịch sử, sự khác biệt về bản sắc, cũng là cái nôi tri thức để đào tạo nhân tài, cung ứng dịch vụ cho xã hội. 

Tại hội nghị, 100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN. Hội nghị giao Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN căn cứ ý kiến thảo luận tại Hội nghị, hoàn chỉnh và ban hành các văn bản liên quan.

>>> Các tin liên quan:

- Hội nghị lần thứ mười BCH Đảng bộ ĐHQGHN: Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Trường Quốc tế tại Hòa Lạc và các nhiệm vụ quan trọng khác

Hội nghị lần thứ chín BCH Đảng bộ ĐHQGHN: làm việc và học tập tại Hòa Lạc – bước phát triển mới, quan trọng của ĐHQGHN

Hội nghị lần thứ tám BCH Đảng bộ ĐHQGHN: Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Hội nghị giao ban ĐHQGHN quý II/2022: các hoạt động làm việc, học tập tại Hòa Lạc được triển khai tích cực

 VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ