Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS HCM Võ Văn Thưởng: "Các câu hỏi hết sức sâu sắc, trí tuệ; các câu trả lời là sự gợi mở để thanh niên phấn đấu, rèn luyện..."
Ngay sau cuộc gặp gỡ, đối thoại của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo các bộ, ngành với thanh niên, sinh viên và trí thức trẻ, nhóm phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM Võ Văn Thưởng về một số thông tin liên quan đến buổi gặp gỡ và đối thoại được tổ chức tại ĐHQGHN vừa qua:

P.V: Anh có hài lòng với các câu hỏi của các bạn trẻ đã đặt ra trong buổi đối thoại với Chủ tịch nước và các Bộ trưởng?

Đ/c Võ Văn Thưởng: Tôi cho rằng câu hỏi của các bạn thanh niên, sinh viên và trí thức trẻ đặt ra trong cuộc đối thoại là rất sâu sắc, trí tuệ và bao hàm các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội. Câu trả lời của Chủ tịch nước và các đồng chí bộ trưởng không chỉ là sự giải đáp mà còn là sự gợi mở và nhắn gửi để các bạn trẻ chúng ta có hướng học tập, rèn luyện, thực hiện được ước mơ hoài bão của mình và có một sự đóng góp tích cực vào thực hiện mục tiêu chung của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

P.V: Với vai trò là Trưởng ban tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại ngày hôm nay, xin Anh cho biết lý do để Trung ương Đoàn phối hợp với ĐHQGHN tổ chức buổi thoại, gặp gỡ này?

Đ/c Võ Văn Thưởng: Tôi cho rằng đây là cuộc gặp gỡ của lãnh đạo cao cấp của Nhà nước và lãnh đạo các bộ, ngành đối với thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ thì việc chọn ĐHQGHN là địa điểm tổ chức có một ý nghĩa rất quan trọng. Đất nước Việt Nam có truyền thống hiếu học, luôn mong muốn học tập được nhiều để làm việc cho thật tốt thì việc chọn ĐHQGHN - một trung tâm đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, một nơi có truyền thống giáo dục, và chính ở nơi đây có nhiều con em, nhiều bạn trẻ Việt Nam học tập, trưởng thành và thành danh ra ngoài xã hội - là thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tổ chức Đoàn TNCS HCM đối với việc động viên thanh niên không ngừng học tập, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu của phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

P.V: Xin Anh cho biết những trăn trở của Anh đối với công tác Đoàn? Theo Anh làm thế nào để tổ chức Đoàn trở thành chỗ dựa vững chắc cho thanh niên trong thời kỳ hội nhập?

Đ/c Võ Văn Thưởng: Trăn trở của những cán bộ Đoàn đặc biệt là những đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn là rất nhiều và rất lớn, đặc biệt nhất là trong dịp kỷ niệm ngày 26/3 năm nay - năm chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX. Những trăn trở ấy là làm sao đưa tổ chức Đoàn TNCS HCM ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là tổ chức của những thanh niên tiên tiến được mang tên Bác kính yêu; Tổ chức Đoàn phải thực hiện được chức năng trường học xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh thông tin ngày càng rộng mở, điều kiện học tập, làm việc, họat động của thanh niên ngày càng đa dạng, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, tổ chức Đoàn ở cơ sở có nhiều chỗ, nhiều nơi chưa thật sự được đoàn viên, thanh niên tin tưởng tìm đến khi gặp khó khăn… Tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Ban Bí thư, Ban thường vụ Trung ương Đoàn TNCS HCM đang chuẩn bị thảo luận một cách nghiêm túc nhằm tìm ra các nội dung giải pháp thực hiện các chức năng của Đoàn trong bối cảnh mới. Tôi tin rằng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thức IX là dịp tổng kết, đánh giá một cách nghiêm túc và sâu sắc những hoạt động của Đoàn TNCS HCM trong thời gian qua, đồng thời là cơ hội đánh giá xu hướng vận động của thanh niên trong thời gian tới nhằm tìm ra các nội dung giải pháp thực sự thiết thực, gần gũi với thanh niên để đưa tổ chức Đoàn phát triển xứng đáng với mong mỏi của đông đông đảo bạn trẻ, của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

P.V: Các câu hỏi đặt ra trong buổi đối thoại ngày hôm nay có gợi mở cho Anh điều gì trong công tác Đoàn nhiệm kỳ sắp tới?

Các phóng viên tác nghiệp trong mọi tư thế

Đ/c Võ Văn Thưởng: Các câu hỏi ngày hôm nay gợi mở rất nhiều đối với công tác Đoàn. Các câu hỏi tập trung vào các nội dung: làm thế nào để người trẻ tham gia tích cực vào các cơ quan công quyền, các câu hỏi về văn hóa, nghiên cứu khoa học, về hội nhập quốc tế, về việc quảng bá và đưa hình ảnh của Việt Nam ra với bạn bè quốc tế,… Ở mỗi góc độ khác nhau các câu hỏi luôn gợi mở cho những người làm công tác Đoàn những cách tiếp cận bởi Đoàn là tổ chức của giới trẻ. Giới trẻ Việt Nam không chỉ có ở mọi nơi, mọi lĩnh vực trên đất nước Việt Nam mà còn đang sinh sống và làm vieecj tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nội dung của hoạt động Đoàn muốn thực sự mạnh phải gắn với đời sống và hướng tới các bạn trẻ. Với những người làm công tác Đoàn phải xác định làm thế nào để Đoàn giúp thanh niên có được sự tự tin và vững vàng trong quá trình hội nhập? Làm như thế nào để thanh niên xác định cho được lý tưởng và hoài bão đúng đắn, có kế hoạch thực hiện được các hoài bão đúng đắn đó? Đoàn xác định làm thế nào để không chỉ giúp các bạn thanh niên tích cực mà còn phải xác định giúp cho các bạn thanh niên có hạn chế, khiếm khuyết, lỗi lầm khắc phục được những yếu kém để vươn lên trong cuộc sống đồng thời giúp thanh niên tự tin tham gia, hiến kế và thực hiện những công việc của quốc gia.

Buổi đối thoại ngày hôm nay không chỉ có ý nghĩa đối với các bạn thanh niên được hỏi và được trả lời trả lời trực tiếp mà còn có một ý nghĩa lớn lao đối với Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Chúng tôi tiếp thu được rất nhiều thông tin, ý kiến, tâm tư của các bạn trẻ từ các câu hỏi của thanh niên, từ những lời nhắn gửi của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước để xây dựng chương trình công tác của Đoàn trong thời gian sắp tới.

P.V: Anh có tin tưởng Ban bí thư Trung ương Đoàn cùng lớp trẻ sẽ thực hiện thành công những gợi mở trong buổi đối thoại giữa Chủ tịch nước và lãnh đạo các bộ ngành với thanh niên, sinh viên và trí thức trẻ?

Đ/c Võ Văn Thưởng: Những gợi mở trong buổi đối thoại ngày hôm nay là tiền đề hết sức quan trọng nhằm xây dựng các nội dung chương trình thiết thực cho công tác Đoàn trong thời gian sắp tới. Từ những gợi mở này muốn thực hiện thành công đòi hỏi sự nỗ lực và nghiêm túc rất lớn của đội ngũ cán bộ Đoàn. Như lời nhắn gửi của đồng chí Chủ tịch nước, tổ chức Đoàn phải xem lại đã thực sự gần gũi, gắn bó, lắng nghe và giải quyết các vấn đề của thanh niên hay chưa? Những gợi mở là tiền đề quan trọng, nhưng để những gợi mở trở thành hiện thực đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng rất nhiều ở Ban bí thư TW, ở đ/c Bí thư thứ nhất và các đồng chí Bí thư tỉnh đoàn. Song hành với đó là việc đoàn viên thanh niên mỗi cấp, mỗi nơi đều phải tự trăn trở suy nghĩ làm thế nào để tổ chức Đoàn gần gũi thanh niên trong đơn vị và cùng thực hiện tốt các mục tiêu chung của đất nước.

P.V: Với hơn 2.000 câu hỏi gửi về từ khắp mọi miền Tổ quốc, Anh có nhận xét gì về số lượng câu hỏi nhiều như vậy?

Đ/c Võ Văn Thưởng: Số lượng câu hỏi nhiều như vậy cho thấy thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước quan tâm đến các vấn đề quốc gia, các vấn đề của giới trẻ và mong muốn các đồng chí lãnh đạo cao cấp của đất nước trao đổi và giải đáp. Song số lượng câu hỏi nhiều như vậy cũng cho thấy rằng những cuộc tiếp xúc trao đổi của các đồng chí lãnh đạo cấp cao với thanh niên trong thời gian vừa qua cũng chưa được nhiều. Tôi tin rằng cuộc đối thoại này sẽ mở ra một hướng tốt đẹp, tạo cơ hội mới để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành tiếp xúc trực tiếp với giới trẻ. Chính đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin đã trao đổi với tôi rằng, sau này có thể chúng ta tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp nhiều hơn, thường xuyên hơn nhưng nên tập trung làm theo chuyên đề để thanh niên có cơ hội trao đổi và hỏi được nhiều hơn.

Các thanh niên ưu tú của Trường ĐHCN - ĐHQGHN (các thành viên đội tuyển Chicken đã giành vị trí 48/88 tại kỳ thi ACM/IPCP lần thứ 31)

P.V: Số lượng gần 2.000 câu hỏi là một tài sản rất là quý. Chủ tịch nước cùng lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương chỉ trả lời trực tiếp được hơn 20 câu hỏi. Ban Bí thư TW Đoàn TNCSHCM sẽ sử dụng “khối tài sản” đó như thế nào?

Đ/c Võ Văn Thưởng: Các câu hỏi gửi về buổi gặp gỡ, đối thoại ngày hôm nay đầy trách nhiệm. Tôi đọc trong những câu hỏi ấy ngoài những nội dung hỏi còn hàm chứa mong đợi sự chia sẻ, góp thêm niềm tin để các bạn trẻ thực hiện câu hỏi ấy. Nhiều câu hỏi có chí hướng nhưng cần có một sự động viên để bạn trẻ biến chí hướng thành sự thật. Trong các câu hỏi ấy có nhiều sự gợi mở cho tổ chức đoàn. Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ nghiên cứu các câu hỏi này để tìm kiếm những gợi ý cho hướng đi của hoạt động Đoàn và công tác thanh niên trong thời gian tới. Tôi cho rằng các câu hỏi của bạn trẻ là tài sản quý của người cán bộ đoàn. Hơn ai hết người cán bộ đoàn cần phải biết thanh niên đang mong muốn gì ở tổ chức Đoàn, thanh niên đang mong muốn sự hỗ trợ gì của Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân,… Biết được những điều đó Đoàn TNCS HCM sẽ có chương trình phù hợp, động viên thanh niên cùng bắt tay xây dựng đất nước.

P.V: Việc giao lưu trực tiếp giữa lãnh đạo cao cấp của Nhà nước với thanh niên đã được Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức và nhận được sự ủng hộ của dư luận xã hội. Xin Anh cho biết việc tổ chức giao lưu giữa lãnh đạo các cấp với đoàn viên thanh niên ở các địa phương?

Đ/c Võ Văn Thưởng: Thực ra, ở cấp Trung ương, chúng ta thực hiện những cuộc đối thoại giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với thanh niên là thực sự không nhiều như cấp các địa phương (tỉnh/thành). Việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo với thanh niên không phải là sáng kiến mới mẻ của TW Đoàn mà là sáng kiến của các cơ sở Đoàn mà Trung ương Đoàn thấy rằng cần nhân rộng mô hình và kiến nghị tổ chức buổi đối thoại này. Trung ương Đoàn TNCS HCM cũng phải ghi nhận nỗ lực từ các Đoàn cơ sở và thấy rằng việc tổ chức thành công ngày hôm nay sẽ thúc đẩy một hướng mới. Khi lãnh đạo Nhà nước và các bộ, ngành đã trao đổi trực tiếp với thanh niên rồi thì lãnh đạo các tỉnh, thành, các huyện, các doanh nghiệp, ban ngành sẽ giành thời gian đối thoại với thanh niên. Các đồng chí lãnh đạo gần gũi, chia sẻ và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của thanh niên thì cũng chính là góp phần thúc đẩy cho công việc của đất nước.

Phóng viên của VNnews tác nghiệp tại buổi đối thoại

P.V: Theo Anh thời gian qua Đoàn TNCS HCM đã đáp ứng được những mong muốn, nguyện vọng của của thanh niên chưa? Hướng khắc phục những điểm yếu trong hoạt động của Đoàn TNCS HCM trong thời gian tới?

Đ/c Võ Văn Thưởng: Trong nhiều năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên luôn hướng tới thanh niên. Thanh niên luôn được coi vừa là mục tiêu vừa là động lực trong hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nội dung công tác của Đoàn một mặt góp phần chăm lo lợi ích thiết thân chính đáng của thanh niên, một mặt tập trung động viên thanh niên tham gia vào giải quyết các vấn đề của xã hội. Tuy nhiên Đoàn thanh niên không có tham vọng giải quyết hết các vấn đề trăn trở của giới trẻ mà Đoàn TNCS HCM chỉ tham gia cùng hỗ trợ các vấn đề hợp pháp của giới trẻ và động viên giới trẻ cùng hỗ trợ lẫn nhau, thực hiện các nhiệm vụ chung của đất nước. Thời gian qua, có nơi tổ chức Đoàn đã thực hiện tốt, có nơi chưa làm thật tốt việc đáp ứng những mong muốn, nguyện vọng của thanh niên nên mới có việc tổ chức Đoàn ở chỗ này mạnh, chỗ kia Đoàn yếu, có chỗ hoạt động Đoàn chỉ ở mức trung bình nhưng Đoàn bao giờ cũng phải hướng đến và thực hiện hai nhiệm vụ nêu trên một cách tốt nhất.

Xin cảm ơn Anh về cuộc trao đổi vừa qua.

 Bài và ảnh: Đỗ Ngọc Diệp cùng các đồng nghiệp thực hiện - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   |