Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
"Hy vọng sẽ cùng chia sẻ, trao đổi với các bạn về những vấn đề mà chúng ta quan tâm trên tinh thần thẳng thắn và cởi mở"
Bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trước khi bắt đầu cuộc đối thoại với thanh niên, sinh viên và trí thức trẻ ngày 25/3/2007 tại ĐHQGHN.

 

 

 

Thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương,

Các bạn thanh niên sinh viên thân mến,

Hôm nay, tôi rất phấn khởi cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành, tham dự cuộc gặp gỡ, trao đổi với thanh niên, sinh viên và trí thức trẻ. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi thân ái gửi đến các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, các cháu thiếu niên, nhi đồng trong cả nước và các bạn trẻ Việt Nam đang sống, lao động, học tập tại nước ngoài lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Các đồng chí và các bạn thân mến,

Sau 20 năm đổi mới, đất nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện, giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Chúng ta đang đứng trước thời cơ, vận hội mới to lớn. Sức mạnh tổng hợp đó đã tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên, với những triển vọng phát triển tốt đẹp.

Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế cũng đặt ra cho chúng ta những yêu cầu mới và những thách thức không nhỏ. Để vượt qua thách thức, biến thách thức thành động lực cho sự phát triển, một mặt Đảng, Nhà nước ta đã và đang có những chủ trương chính sách đúng đắn, mặt khác đòi hỏi tất cả chúng ta phải có quyết tâm cao và hành động mạnh mẽ, phải phát huy cao nhất sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó thanh niên là lực lượng quan trọng. Vì thanh niên có vị trí đặt biệt đối với sự nghiệp cách mạng, tương lai của dân tộc. Bác Hồ nói: "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn do thanh niên". Qua các thời kỳ cách mạng, Bác Hồ và Đảng ta luôn đặt niềm tin vào thanh niên, giao cho thanh niên các trọng trách. Đồng thời đòi hỏi rất cao ở thanh niên sự phấn đấu vươn lên. Nếu trước đây lớp lớp thanh niên đã cùng cả dân tộc hoàn thành xuất sắc sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thì ngày nay nhiệm vụ lịch sử của thanh niên là phải chủ động, sáng tạo, để hội nhập thắng lợi, đưa đất nước ta sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển.

Chúng ta vui mừng nhận thấy tuổi trẻ ngày nay tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, thích ứng nhanh với tình hình và nhiệm vụ mới. Với ý chí vươn lên chủ động lập thân, lập nghiệp, thanh niên đã và đang có mặt ở những nơi khó, việc mới, những lĩnh vực có nhiều thử thách, hăng hái đi vào thực tế cuộc sống để rèn luyện và trưởng thành. Qua đó, một lớp thanh niên tiên tiến với nhiều tài năng trẻ xuất hiện trong công cuộc đổi mới, góp phần làm rạng danh đất nước ta. Nhưng bên cạnh cũng còn một bộ thanh niên chậm tiến, yếu kém, họ cản trở bước tiến của thanh niên vào sự phát triển của đất nước. Đây không chỉ là trách nhiệm của Đoàn, của Hội mà Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang rất quan tâm.

Các đồng chí và các bạn thân mến,

Ý nghĩa của cuộc sống của mỗi người, nhất là với thanh niên, không chỉ bó hẹp trong đời sống riêng tư mà phải có lý tưởng và hoài bão lớn, có ước mơ khát vọng cống hiến, gắn mình với xã hội, quan tâm tới mọi người, tới Tổ quốc, tới nhân dân. Trong mỗi chúng ta, niềm tin luôn cháy bỏng khát khao, xen lẫn với những tâm tư, suy nghĩ.

Tôi được biết để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, đã có hàng ngàn vấn đề thanh niên, nhân dân gửi đến các báo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, điều đó thể hiện sự quan tâm của các bạn đến những vấn đề lớn của đất nước.

Trong cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp hôm nay, tôi và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành hy vọng sẽ cùng chia sẻ, trao đổi với các bạn về những vấn đề mà chúng ta quan tâm trên tinh thần thẳng thắn và cởi mở. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta trao đổi trên tinh thần thẳng thắn cởi mở. Những điều gì các bạn muốn trao đổi, chúng ta sẵn sàng trao đổi.

Xin cám ơn các đồng chí và các bạn!

 VNUnews
Ảnh: Bùi Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   |