Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
“Xứng đáng là đạo đức, là văn minh”
Sáng 4/2/2013, Đảng uỷ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên ĐHQGHN tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2013 cho đồng chí Phạm Trung Kiên và đồng chí Nguyễn Thị Viện - đảng viên thuộc Đảng bộ Trung tâm HTSV. Đây là ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến lâu dài cũng như sự trưởng thành của 2 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức - Phó Bí thư Đảng uỷ ĐHQGHN đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí.
Đồng chí Phạm Trung Kiên vào Đảng ngày 11/6/1982, ngày chính thức 11/6/1983 hiện là Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm HTSV, đồng chí Nguyễn Thị Viện vào Đảng ngày 17/7/1981, ngày chính thức 17/7/1982 hiện là đảng viên thuộc Đảng bộ Trung tâm HTSV.
Thay mặt đảng viên được trao huy hiệu Đảng hôm nay, đồng chí Phạm Trung Kiên đã bày tỏ sự xúc động và vinh dự khi được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vào đúng dịp kỉ niệm 83 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tự hào trước phần thưởng cao quý Đảng trao tặng, các đồng chí càng ý thức được trách nhiệm của mình đối với Đảng, đối với nhân dân, từ đó cống hiến, nỗ lực nhiều hơn nữa, tận tâm, tận lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên, cống hiến hết mình vì sự nghiệp phát triển ĐHQGHN trong giai đoạn mới.
Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hữu Đức khẳng định, đây là sự ghi nhận những cống hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của ĐHQGHN, với đất nước. Đồng chí Phó Bí thư tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục kiên định với lí tưởng của Đảng, với sứ mệnh của ĐHQGHN, đóng góp nhiều hơn nữa cho Đảng bộ, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa Trung tâm HTSV phát triển đúng tầm với chức năng, nhiệm vụ mới.
Đồng chí Phó Bí thư nhấn mạnh, theo giáo huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” và chính nhờ “đạo đức” và “văn minh” mà Đảng đã lãnh đạo cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đạo đức và văn minh là phương châm hành động của Đảng, trong đó có văn minh là sự thống nhất của phẩm chất và trí tuệ. Là một đại diện tiêu biểu cho trí tuệ và văn hoá của Việt Nam, ĐHQGHN luôn phải xứng đáng cả về đạo đức và văn minh, trong đó mỗi quyết định và phương hướng hành động, mỗi chủ trương đổi mới và sáng tạo đều phải mang tính tiến bộ, được triển khai một cách khoa học và dân chủ, gắn với trách nhiệm xã hội. ĐHQGHN vinh dự khi tiên phong thực hiện mô hình đại học hiện đại với quan điểm phát triển đỉnh cao dựa vào tri thức tiên tiến và phương thức đào tạo tích hợp với nghiên cứu hiệu quả. “Đạo đức” và “văn minh” bắt nguồn từ mỗi cán bộ, đảng viên, từ hành động cụ thể, đến các sản phẩm hoàn chỉnh và sự thừa nhận của xã hội.
 Đồng chí Phó Bí thư mong muốn, toàn thể cán bộ, đảng viên Trung tâm HTSV, mỗi người một vị trí, phát huy vai trò tiên phong của mình và vai trò tiên phong của ĐHQGHN, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, thường xuyên rèn luyện đạo đức, cách mạng, thi đua dạy tốt và học tốt, đưa ĐHQGHN hội nhập nhanh với nền văn minh trí tuệ của nhân loại.

 

 Việt Hà - VNU-Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :