Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tuyển sinh  >  
Thủy Tiên: Yêu cầu về tiếng Anh trong việc phân khoa trong khoa Đông phương học như thế nào ạ?

Th.S Đinh Việt Hải:
Việc phân chuyên ngành trong Khoa Đông phương sẽ được tiến hành vào cuối học kỳ 1 năm thứ nhất dựa trên kết quả học tập của học kỳ đó. Trong kết quả học tập này có điểm của môn tiếng Anh được tính vào trung bình chung của học kỳ giống như các môn học khác. Tuy vậy, có 2 điểm đặc biệt làm cho môn Tiếng Anh có ảnh hưởng đáng kể trong việc phân chuyên ngành của sinh viên:
- Môn Tiếng Anh luôn được mở vào học kỳ I (học phần Tiếng Anh A1) với thời lượng 4 tín chỉ, là môn học có thời lượng lớn nhất trong khoảng 6 môn học của học kỳ. Như vậy, kết quả của môn tiếng Anh cũng có ảnh hưởng lớn nhất đến điểm trung bình chung học kỳ – căn cứ quan trọng để xét phân chuyên ngành.
- Nhà trường có chính sách miễn học miễn thi công nhận điểm tối đa (điểm A+) cho sinh viên đạt trình độ tiếng Anh A1, A2, B1 … thông qua việc đánh giá trong kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh được tổ chức ngay đầu học kỳ I (thường là 2 tuần sau khi nhập học). Và khi sinh viên đạt chuẩn A1 được miễn học học phần A1, đạt A2 miễn A2, đạt B1 miễn B1 và ghi điểm A+ vào học kỳ đầu tiên của khóa học luôn. Bởi thế, nếu một tân sinh viên ngành Đông phương học có năng lực tiếng Anh tốt, đạt B1 qua kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh thì học kỳ đó có 3 môn đạt điểm A+ với số tín chỉ lần lượt là 4, 5, 5 thì chăc chắn có ưu thế lớn trong việc phân chuyên ngành so với các sinh viên khác.
Bởi thế, lời khuyên dành cho thí sinh thi vào ngành Đông phương học là bất cứ lúc nào có thể, ngay từ bây giờ, là học Tiếng Anh (cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết) để có ưu thế sớm trong cuộc đua phân chuyên ngành sau học kỳ I, năm thứ nhất.

 VNU Media - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   |