Quốc tế
Trang chủ   >  Tin tức  >   Hợp tác - Phát triển  >   Quốc tế
Giám đốc Đại học Tokyo (Nhật Bản) sang thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Chiều ngày 29/6/2005, Đoàn đại biểu Đại học Tokyo (Nhật Bản) do Giám đốc GS. Komiyama Hiroshi dẫn đầu đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm và làm việc chính thức tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thay mặt Ban Giám đốc ĐHQGHN, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN đã ra sân bay Nội Bài đón đoàn.

Ngoài Giám đốc GS. Komiyama Hiroshi, tham gia đoàn còn có: GS. Furuta Motoo - Phó Giám đốc Đại học Tokyo, GS. Takeuchi Kazuhiko - Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế và bà Shozaki Myka - Thư ký Giám đốc.

Đại học Tokyo và Đại học Quốc gia Hà Nội đã có quan hệ hợp tác từ nhiều năm nay. Từ khi tham gia với tư cách là thành viên của Diễn đàn 4 đại học chủ chốt Đông Á (BESETOHA), mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Đại học Tokyo và Đại học Quốc gia Hà Nội ngày càng được củng cố, phát triển trên nhiều lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi cán bộ - sinh viên.


Đây là lần đầu tiên GS. Komiyama Hiroshi sang thăm Đại học Quốc gia Hà Nội với tư cách là Giám đốc Đại học Tokyo. Chuyến viếng thăm này đánh dấu và hứa hẹn một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác lâu bền giữa Đại học Tokyo và Đại học Quốc gia Hà Nội - hai trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học tiêu biểu của hai nước Nhật Bản và Việt Nam.

Theo kế hoạch, sáng ngày mai (30/6), Giám đốc Đại học Tokyo và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ hội đàm và ký bản gia hạn thoả thuận trao đổi khoa học giữa hai bên; tiếp đó, đoàn đại biểu Đại học Tokyo sẽ gặp gỡ và giao lưu với sinh viên ĐHQGHN.

 Mai Anh - Bùi Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện - Cập nhật lúc 18h - 29/6/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :