Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
VNU-ULIS: Khai giảng chương trình đào tạo thạc sĩ ngành ngôn ngữ Đức đầu tiên
Ngày 2/11/2012, Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng khóa 1 chương trình đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Đức cho 13 học viên và kỷ niệm 20 năm giảng dạy tiếng Đức.

Tham dự buổi lễ có GS.TS Nguyễn Hòa - Hiệu trưởng, lãnh đạo Khoa SĐH, các thầy cô giáo giảng dạy Ngôn ngữ Đức, cùng đông đảo sinh viên Ngành Ngôn ngữ Đức và các học viên cao học. Ngoài ra còn có sự góp mặt của các vị khách quý nhưTS. Georg Haindl – Đại sứ Cộng hòa Áo; Ngài Carsten Mayer - Wiefhausen – Phó Đại sứ CHLB Đức; Bà Bossman – Trưởng Đại diện Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức tại Việt Nam (DAAD); Ngài Michael Flucht – Phó Viện trường Viện Goethe Hà Nội;.
Sự kiện này đánh dấu mốc phát triển và trưởng thành nhanh chóng về trình độ khoa học và năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên, năng lực quản lí, và sự phát triển các nguồn lực cũng như sự trưởng thành của các tân học viên. Đây cũng là chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Đức đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.
GS.TS Nguyễn Hòa nhắc nhở các tân học viên cần kiên trì học hỏi, vượt khó và có đam mê trong học tập, nghiên cứu. Giáo sư cũng hy vọng các học viên sẽ nắm bắt cơ hội nâng cao trình độ học vấn, giúp ích cho xã hội.

 

 

 

 

 

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :